Tử vong vì bị cột điện đè

Tử vong vì bị cột điện đè
Vào khoảng 15h30 chiều 18-4, khi đang điều khiển xe máy trên đường liên thôn Ân Niên, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, giữa lúc mưa gió lớn, bất ngờ có 3 trụ cáp điện thoại bê tông đổ ập xuống đường, đập thẳng vào các phương tiện đang đang lưu thông.
 
Tử vong vì bị cột điện đè ảnh 1

Ảnh minh họa

Vụ việc này làm anh Phạm Đình Thống (28 tuổi) và Trần Quốc Bảo (27 tuổi) trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa bị đa thương nặng, xe máy, mũ bảo hiểm của hai nạn nhân đều bị vỡ nát.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra trong lúc mưa gió lớn nên các nạn nhân không được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau 40 phút các nạn nhân mới được đưa đến Bệnh viên tỉnh Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, cả hai bị chấn thương sọ não và đa chấn chấn thương khác, gây ngưng tim, trụy mạch.

Mặc dù đã được các bác sỹ khẩn trương mổ cấp cứu nhưng nạn nhân Trần Quốc Bảo đã tử vong vào đêm 18/4, sau hơn 1 giờ phẫu thuật vì vết thương quá nặng. Riêng nạn nhân Phạm Đình Thống hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Lê Biết
VOV

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.