Tuần dương hạm Pháp cập cảng Tiên Sa

TP - Sáng 15/11, tuần dương hạm mang tên Le Vendémiaire của Hải quân Pháp cùng 92 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa.
Tuần dương hạm Pháp cập cảng Tiên Sa ảnh 1

Tuần dương hạm Le Vendémiaire tại cảng Đà Nẵng 

Sáng 15/11, tuần dương hạm mang tên Le Vendémiaire của Hải quân Pháp cùng 92 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. Theo lịch trình, chỉ huy và sĩ quan trên tàu sẽ đến chào xã giao UBND TP Đà Nẵng, BCH Quân sự thành phố, BTL Vùng 3 Hải quân và giao lưu bóng chuyền với hải quân Vùng 3… 


Ngoài ra, tàu và lực lượng Hải quân Vùng 3 sẽ có các hoạt động huấn luyện chung trên biển vào ngày 19/11 sau khi tàu rời cảng Tiên Sa. Đặc biệt, theo lịch trình do Sở TT&TT Đà Nẵng thông báo, 9h sáng nay (tức Chủ nhật 16/11), chỉ huy và sĩ quan tàu sẽ đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang liên quân Pháp – Tây Ban Nha (còn gọi là nghĩa trang I-Pha-Nho, người Pháp gọi là Đồi hài cốt) bên bán đảo Sơn Trà. Đây là nghĩa địa chôn tập thể những lính Pháp và Tây Ban Nha tử nạn từ cuộc tấn công đầu tiên vào Đà Nẵng năm 1958 – 1960, khai màn cho thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam.

Tuần dương hạm Vendémiaire dài hơn 93 m, rộng 14 m, độ mớm nước 4,4m, tốc độ tối đa 37 hải lý/giờ và có trọng tải gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị 1 trực thăng, tên lửa Exocet, pháo 100 mm và súng máy F2 cỡ 20 mm.

MỚI - NÓNG