Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt

Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt
TP - Trong buổi họp báo chiều 26/11 tại TPHCM, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố chương trình cụ thể của chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa du lịch 2013” với ba sự kiện chính : Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival hoa Đà Lạt lần thứ V; Công bố Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt diễn ra từ ngày 27/12 đến 31/12/2013 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

> Hoãn Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN
> Việt Nam trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới

Tuần văn hóa du lịch 2013 gồm 9 chương trình chính và 10 chương trình hưởng ứng. Nhiều chương trình quen thuộc yêu thích sẽ được duy trì như: Carnaval Hoa Đà Lạt, Triển lãm hoa Đà Lạt và sinh vật cảnh, Đường hoa, Phiên chợ hoa...

Điểm nhấn của chương trình năm nay còn có đêm “Đà Lạt - Những câu chuyện tình” diễn ra ở Khu du lịch Ga xe lửa Đà Lạt. Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết chính quyền TP đã làm việc với các khách sạn đạt chuẩn được cấp sao trong địa bàn thành phố để cam kết không tăng giá phòng, dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.