Vật nuôi chết rét được hỗ trợ tiền mua giống

Vật nuôi chết rét được hỗ trợ tiền mua giống
TP - Ngày 24-1, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, đối với đàn vật nuôi thiệt hại do trời rét (thiệt hại do thiên tai), sẽ được hỗ trợ theo Quyết định 142 (ngày 31-12-2009) của Thủ tướng Chính phủ.

>> Gần 23.000 con trâu, bò chết rét

Theo đó, đối với trâu, bò, ngựa hỗ trợ 2 triệu đồng/con giống; lợn 500.000 đồng/con giống; gia cầm từ 7.000-15.000 đồng/con giống; hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ 1 triệu đồng/con giống (chỉ hỗ trợ khi mua giống khôi phục sản xuất).

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài, khả năng thiệt hại có thể lớn hơn, ông Giao cho hay, cơ quan này đang làm đề nghị lên Thủ tướng hỗ trợ thêm hộ chăn nuôi nghèo, cận nghèo cứu số vật nuôi còn sống. Dự kiến, mức đề nghị hỗ trợ là 100 nghìn đồng/con, để mua thức ăn tinh, xanh tăng sức cho vật nuôi.

Ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, ngoài việc thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 142, tỉnh này ra chính sách hỗ trợ mỗi người dân trung bình 20 m2 bạt dứa để che chắn chuồng trại; hỗ trợ 0,5 kg/ngày thức ăn tinh (cám ngô, gạo) trong 10 ngày.

Ông Trung cũng kiến nghị: “Tới đây, Chính phủ nên hỗ trợ, có chính sách về kiên cố hóa chuồng trại cho bà con vùng núi, chứ nếu để tình trạng thả rộng, rất khó kiểm soát và thiệt hại khi trời rét rất khó tránh”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết, trước mắt tỉnh tiếp tục hỗ trợ bạt dứa, bột ngô, gạo cho các hộ nghèo để cứu đàn vật nuôi. Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng: “Để tránh sự ỷ lại của người dân, những con trâu, bò chết rét phải được xác nhận của địa phương”.

Theo Cục Chăn nuôi, số trâu bò chết rét hiện đã gần 26.500 con, trong đó, Lạng Sơn trên 5.000 con, Cao Bằng gần 4.000 con, Lào Cai 3.400 con...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG