Vay 24,8 triệu USD để hỗ trợ giảm nghèo

Vay 24,8 triệu USD để hỗ trợ giảm nghèo
TP - Ngày 17-1, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ký hiệp định vay vốn trị giá 24,8 triệu USD nhằm hỗ trợ các cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng đồng đều của đất nước và đảm bảo các kết quả giảm nghèo hơn nữa.

> Giảm nghèo chưa bền vững

Khoản vay theo chương trình của ADB cung cấp nguồn vốn đồng tài trợ với khuôn khổ tín dụng hỗ trợ giảm nghèo do một số đối tác phát triển tài trợ. Tỷ lệ nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 15,5% vào năm 2006 xuống còn 9,5% vào năm 2010.

Tuy nhiên, một số nhóm người còn dễ bị rơi vào tình trạng nghèo đói. Tỷ lệ nghèo của các nhóm người dân tộc thiểu số vẫn còn rất cao, ở mức trên 50% vào năm 2009.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.