Về thông tin hổ xuất hiện tại Cát Tiên: Là một loài thú quý hiếm khác

Về thông tin hổ xuất hiện tại Cát Tiên: Là một loài thú quý hiếm khác
TP - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, nhiều khả năng thú quý hiếm xuất hiện tại khu 393 xã Tư Nghĩa (Cát Tiên) là báo hoa mai (Panthera pardus) chứ không phải loài hổ như phản ánh của dân địa phương và báo cáo của Hạt Kiểm lâm Huyện Cát Tiên (KLHCT).

Sở dĩ có thông tin hổ xuất hiện (một số tờ báo đưa tin) là do sự nhầm lẫn của Hạt KLHCT. Chi cục đã yêu cầu Hạt KLHCT nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra xác minh sự việc khi được quần chúng cung cấp thông tin.

Bước đầu Chi cục xác định có khoảng hai con thú (một trưởng thành và một con non) xuất hiện tại khu 393 và theo phản ánh của dân, hơn 10 con dê bị mất, nghi ngờ do các con thú này ăn thịt.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.