Viện Bỏng Quốc gia:Cứu sống được hầu hết các bệnh nhân

Viện Bỏng Quốc gia:Cứu sống được hầu hết các bệnh nhân
TP - Viện Bỏng Quốc gia vừa được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới lần thứ hai nhờ những đóng góp vượt bậc trong điều trị bệnh nhân bỏng.

Tại buổi công bố danh hiệu diễn ra hôm qua, 23/3, GS Lê Năm, Viện trưởng Viện trưởng Viện Bỏng cho biết, từ năm 2000 đến nay, hầu hết các bệnh nhân bỏng nhập Viện đều được cứu sống nhờ những kỹ thuật tiên tiến nhất đang được các y bác sĩ tại đây áp dụng.

Đến nay, Viện Bỏng đã cứu sống được bệnh nhân người lớn có diện tích bỏng nông đến 85%, bỏng sâu 53%; trẻ em đã cứu được bệnh nhân bỏng nông đến 80%, bỏng sâu 53%.

Đặc biệt, số bệnh nhân có diện tích bỏng nông dưới 40% và bỏng sâu dưới 30% hầu như không còn tử vong. Rất nhiều bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp, v.v… đã được cứu sống (trước đây bệnh nhân có những biến chứng như vậy tử vong 100%).

MỚI - NÓNG