Việt Nam, Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Cung điện Hoàng Gia Campuchia
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Cung điện Hoàng Gia Campuchia
TP - Tại cuộc hội đàm sáng 15-11 tại Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia - Hunsen nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, quốc phòng, an ninh, ngăn chặn hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, tệ nạn ma túy, buôn bán người...
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Cung điện Hoàng Gia Campuchia
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Cung điện Hoàng Gia Campuchia.

Hai Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, ngân hàng, điện năng, khai khoáng, dầu khí, trồng cây công nghiệp, giao thông vận tải…, đồng thời khuyến khích hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương, nhất là những địa phương ở khu vực biên giới hai nước.

Hai Thủ tướng khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại an ninh của nước kia và phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh việc phân giới cắm mốc biên giới trên bộ để hoàn thành công tác này trước cuối năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục xem xét, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con Việt kiều an tâm làm ăn, sinh sống tại Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Hunsen đặc biệt đánh giá cao việc các nhà đầu tư Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư trực tiếp vào Campuchia, trong khi nhiều nước trên thế giới gặp khó khăn trong việc đầu tư ra nước ngoài do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Đ.P
Theo chinhphu.vn

MỚI - NÓNG