Việt Nam cần 30 tỷ USD để khai thác khí tự nhiên

Việt Nam cần 30 tỷ USD để khai thác khí tự nhiên
TP - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) ước tính Việt Nam cần một khoản đầu tư trị giá 30 tỷ USD, từ nay đến 2025, để phát triển nguồn khí tự nhiên và dầu mỏ ngoài khơi và đưa nguồn năng lượng này đến với thị trường, báo cáo Xây dựng khung phát triển ngành khí Việt Nam của Ngân hàng Thế giới cho biết.

"Chúng ta phải xây dựng khung phát triển ngành khí Việt Nam, làm sao khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thăm dò khí", ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương, phát biểu tại hội thảo Khung phát triển ngành khí Việt Nam ngày 11-11 ở Hà Nội.

Với khoản đầu tư 30 tỷ USD, các đối tác thuộc khu vực tư nhân của Petro Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp một nửa nguồn vốn cần thiết trên.

MỚI - NÓNG