Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhân quyền

Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhân quyền
TP - Theo Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, ngày 8-3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói, dự luật này đã đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.

Những năm qua, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng, mọi khác biệt về vấn đề quyền con người cần được trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau nhằm tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tiến hành đối thoại với Hoa Kỳ về vấn đề quyền con người”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội cùng ngày, ông Nghị cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ sang thăm Myanmar từ ngày 10 đến 12-3, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar U Wunna Maung Lwin.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao U Wunna Maung Lwin và chào xã giao Tổng thống Thein Sein.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.