Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị WHO

Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị WHO
TP - Hôm nay (24-9), tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63, từ 24 đến 28-9. Tham gia hội nghị có khoảng 300 đại biểu thuộc 37 quốc gia, vùng lãnh thổ và 22 bộ trưởng y tế làm trưởng đoàn.

> Công-gô: Dịch sởi khiến 905 người tử vong trong năm 2012

Hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề: Phòng ngừa tai nạn thương tích, phòng chống thuốc lá, bạo lực, an ninh lương thực, dinh dưỡng, các bệnh nhiệt đới đã bị lãng quên, bệnh không lây truyền, loại trừ bệnh sởi…

Trong lần đầu tiên đăng cai sự kiện lớn này, Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp cao về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và Giám đốc WHO khu vực châu Á Thái Bình Dương đồng chủ trì.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đình, nhằm giúp người dân bớt phải bỏ tiền túi khi đi khám chữa bệnh, vì có thể sử dụng thẻ BHYT.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG