Việt Nam - Lào và Campuchia đẩy mạnh hợp tác

Việt Nam - Lào và Campuchia đẩy mạnh hợp tác
Nhân dịp tham dự các hội nghị cấp cao về thúc đẩy hợp tác khu vực tại Lào, ngày 12-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
> Đẩy mạnh hợp tác khu vực Tam giác Phát triển

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương của Lào triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước, nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng về quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quốc hội, hai chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về bảo đảm môi trường và an ninh nguồn nước sông Mekong, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố 6 nguyên tắc về vấn đề biển Đông, trong đó có việc đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc về ứng xử ở biển Đông.

Sau khi đến Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 12-3 cũng hội kiến với người đồng cấp Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trao đổi một số nội dung hợp tác và các biện pháp củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

* Ngày 12-3 tại Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 6.

Hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch; tiếp tục áp dụng mô hình một cửa - một điểm dừng ở các cặp cửa khẩu khác; tăng cường kết nối giao thông; thúc đẩy triển khai hiệp định đa phương về dịch vụ hàng không…

Chiều 12-3, tại Vientiane diễn ra Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 7, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. Thủ tướng ba nước khẳng định quyết tâm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia, ký Tuyên bố chung về hợp tác khu vực Tam giác phát triển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG