Việt Nam - Nga: Ký hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Việt Nam - Nga: Ký hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev ngày 31-10 tại Hà Nội, hai bên bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trên cơ sở thực hiện các dự án thế hệ mới có quy mô lớn trong những lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác mỏ, giao thông, truyền thông, ngân hàng, kỹ thuật quân sự…
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga về bảo hộ các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ trong hợp tác về kỹ thuật quân sự
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga về bảo hộ các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ trong hợp tác về kỹ thuật quân sự.

Lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác năng lượng, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 3 tỷ USD năm 2012 và 10 tỷ USD vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên sẽ thúc đẩy nghiên cứu khả năng sớm ký kết thỏa thuận về thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam - Nga - Belarus - Kazakhstan; đưa Quỹ Đầu tư Việt - Nga vào hoạt động.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 đến 31-10. Ngoài hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Medvedev hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. 

Hai nước sẽ gấp rút thống nhất biện pháp để triển khai đúng tiến độ các dự án hợp tác năng lượng, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam. Hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh và công ty Việt - Nga Rusvietpetro, Vietsovpetro, Gazpromviet, Vietgazprom đang mở rộng thăm dò, khai thác dầu khí trên lãnh thổ Nga, Việt Nam và các nước thứ ba hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự trên tinh thần đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học - kỹ thuật.

Hai bên nhất trí thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga tại Hà Nội. Tổng thống Medvedev bày tỏ quan tâm về việc Nga tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa đường sắt, phát triển viễn thông, công nghệ cao ở Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống hợp pháp, lâu dài, ổn định tại Nga.

Tại hội đàm, hai bên thể hiện sự nhất trí cao về các vấn đề khu vực và quốc tế, ủng hộ việc hình thành một cấu trúc thế giới công bằng và dân chủ dựa trên nguyên tắc đa phương, sự tối thượng của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền lợi của tất cả các quốc gia, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay.

Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ quyết tâm của Nga sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); tuyên bố ủng hộ đường lối chiến lược của Ban lãnh đạo Nga về việc không ngừng củng cố vai trò của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Nga chính thức được kết nạp vào Diễn đàn Á - Âu (ASEM), bày tỏ vui mừng vì lãnh đạo các nước ASEAN thông qua quyết định chính thức mời Nga tham gia cơ chế Cấp cao Đông Á (EAS).

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các văn kiện: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam; Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Hiệp định giữa hai chính phủ về bảo hộ lẫn nhau các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ được sử dụng và thu nhận được trong quá trình hợp tác song phương về kỹ thuật quân sự; Hiệp định liên chính phủ về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan; một số thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, Cty hai nước, trong đó có thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực điều tiết an toàn hạt nhân và bức xạ trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình giữa Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân Việt Nam và Cơ quan Liên bang về giám sát sinh thái, công nghệ và hạt nhân Nga. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Nga ký thỏa thuận hợp tác về việc triển khai thành lập Quỹ Đầu tư Việt - Nga.

MỚI - NÓNG