Voi rừng phá phách ở Ea Súp

Voi rừng phá phách ở Ea Súp
TP - Theo tin báo của người dân ở xã Ya Lốp ( huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk), nhiều đêm giữa tháng 4/2013, đàn voi rừng ước khoảng 20 con đã kéo về bìa rừng tiểu khu 164, 177 thuộc Cty TNHH MTV Ya Lốp để tìm thức ăn, phá hoại hoa màu.

> Voi không sống nổi để chờ ngân sách
> Mất đất, voi quậy người dân

Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cử cán bộ về “nằm vùng” phối hợp chính quyền địa phương theo dõi, ghi nhận: Voi rừng đã nhổ hàng trăm bụi chuối, giẫm nát rút lõi ăn, gây thiệt hại khoảng 5 ha vườn chuối trồng để xuất khẩu của một doanh nghiệp.

Cách ngăn chặn voi phá hiện nay vẫn chỉ là đốt lửa, gây tiếng động xua đuổi, tránh xung đột nghiêm trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG