Tin vắn ngày 24/7

Vụ xả súng ở Đức, không có người Việt thương vong

Vụ xả súng ở Đức, không có người Việt thương vong
TP - Sáng 23/7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công bằng súng tại thành phố Munich, Đức khiến nhiều người thương vong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu về tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng như đề nghị các cơ quan đại diện sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ những công dân gặp khó khăn. 

Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, hiện chưa có thông tin người Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công này. Theo báo chí Đức, một sinh viên mang 2 quốc tịch Iran - Đức 18 tuổi, không liên quan lực lượng Nhà nước Hồi giáo, chiều 22/7 (khoảng 23 giờ Việt Nam), dùng súng lục vãi đạn ở một nhà hàng và trung tâm thương mại, khiến 9 người thiệt mạng, 27 người bị thương, sau đó tự sát.

Thu Loan

* Sôi nổi hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”. Trong hai ngày 23 và 24/7, Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2016 diễn ra tại huyện đảo Cần Giờ và các đồn, trạm biên phòng tại TPHCM, với sự tham gia của 500 ĐVTN. 

Tham gia hội trại, ĐTVN thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ; thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; sinh hoạt kỹ năng tập thể... 

Hội trại nhằm góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm, hành động thiết thực trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia; thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ TPHCM với những đóng góp, hy sinh của các bậc tiền nhân; tăng cường mối quan hệ gắn bó, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn giữa ĐVTN các đơn vị.

Ngô Tùng

* Xử phạt nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Ngày 23/7, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, ngành chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Ngành chức năng phát hiện 9 mẫu vi phạm chất lượng. 

Cty CP GCT và PTNN Lam Sơn ở huyện Hoằng Hóa kinh doanh giống lúa Nếp DT22 NC có tỉ lệ hạt khác giống vượt so quy định 0,1/0,5; kinh doanh giống lúa HN6 có tỉ lệ hạt nảy mầm không đạt so quy định 75/80. Cty CP Nông dược HAI, chi nhánh Thanh Hóa, ở thành phố Thanh Hóa, kinh doanh giống lúa Nhị ưu 838 có tỉ lệ hạt nảy mầm không đạt so quy định 71/80. Cty CP Vật tư Nông nghiệp Triệu Sơn ở huyện Triệu Sơn kinh doanh giống lúa Q5 NC có tỉ lệ hạt cỏ dại vượt so quy định 18/5…              

Hoàng Lam

MỚI - NÓNG