Xây dựng bảo tàng thương thuyền đầu tiên ở Việt Nam

Xây dựng bảo tàng thương thuyền đầu tiên ở Việt Nam
TP - Bảo tàng của thương thuyền Fai Foo (thế kỷ XVII – XVIII) tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An (Quảng Nam), với diện tích gần 25 ngàn mét vuông, kể cả mặt nước và đất liền, sắp được xây dựng.

Chính phủ các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản... cũng đồng tình với chủ trương này và cam kết nếu TP Hội An thực thi đề án, các nước này sẽ ủng hộ chủ trương và giúp đỡ kỹ thuật.

Đây là bảo tàng thương thuyền đầu tiên của Việt Nam được xây dựng, nhằm giới thiệu về văn hóa, lịch sử thuở khai thiên lập địa xứ Đàng Trong thời Chúa Nguyễn. 

MỚI - NÓNG