Xây dựng Công viên Văn hóa Anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên

Xây dựng Công viên Văn hóa Anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên
TP - UBND tỉnh giao Tỉnh Đoàn Bình Dương làm chủ đầu tư và khởi công dự án xây dựng Công viên Văn hóa Đoàn Thị Liên tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát (Bình Dương).
Xây dựng Công viên Văn hóa Anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên ảnh 1
Chị Đoàn Thị Liên  (giữa) cùng đồng đội TNXP Đại đội 112

Theo thiết kế, tổng diện tích công viên 3.349m2, gồm hai hạng mục chính là tượng đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Đoàn Thị Liên được làm bằng đá grannite, phần tượng đài cao 7, 55m và công viên cây xanh với tổng vốn đầu tư gần bảy tỷ đồng, trong đó ĐVTN trong tỉnh đóng góp 200 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2009.

Anh hùng Liệt sĩ Đoàn Thị Liên sinh năm 1944 trong gia đình nông dân nghèo tại ấp 1, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát. Chị tham gia du kích từ năm 1963-1964. Chị từng là trung đội trưởng, Đại đội 112 Thanh niên Xung phong Thủ Dầu Một mang tên Phú Lợi căm thù.

Trong trận chiến đấu phục vụ Sư đoàn 9 Anh hùng, chặn đánh tiêu diệt xe cơ giới Mỹ trên đường 13, đoạn cầu Cần Lê - An Lộc đi Lộc Ninh,  ngày 10/7/1966, chị Đoàn Thị Liên dũng cảm lao vào trận địa cõng hai thương binh ra tuyến sau cấp cứu.

Chị bị trúng đạn pháo, hy sinh tại trận địa với câu nói có sức mạnh vang khắp chiến trường miền Nam ngày ấy: “Thà hy sinh chứ không để thương binh bị thương lần thứ hai”.

Chị được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Thành đồng hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.