Xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL đạt 15% kế hoạch

Xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL đạt 15% kế hoạch
TP - Ngày 5-10, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị Hành chính khu vực 2 phối hợp với UBND TP Cần Thơ, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổ chức hội thảo “Xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh ĐBSCL - cơ sở khoa học và thực tiễn”.

Lãnh đạo các địa phương ĐBSCL phát biểu, cho biết sau 3 năm thí điểm, kết quả lớn nhất là nhận dạng được điều kiện thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với ĐBSCL, mới hy vọng đạt 50% xã nông thôn mới vào năm 2020. Hiện nay, xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL mới đạt khoảng 15% kế hoạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.