Xây khu đô thị cảng Hiệp Phước

Xây khu đô thị cảng Hiệp Phước
TP - Sáng 21-2, làm việc với Cty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPS) về tiến độ thực hiện đô thị cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân lưu ý chủ đầu tư và các sở, ngành khi làm đồ án quy hoạch phải đặc biệt quan tâm đến tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng vì Hiệp Phước nằm gần biển và thuộc khu vực trũng thấp.

> Chìm tàu tại Hiệp Phước, 1 thuyền viên mất tích

Theo báo cáo của IPS, đô thị cảng Hiệp Phước có 3 khu vực chính, gồm khu cảng, khu công nghiệp và khu đô thị với tổng diện tích 1.354 ha, dân số 180.000 người. Hiện nay, khu đô thị đang trong giai đoạn hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung 1/5.000.

Theo quy hoạch, khu cảng có diện tích hơn 384 ha với khoảng 5.000m chiều dài bờ sông Soài Rạp, trong tương lai sẽ xây dựng một khu cảng hiện đại với công suất thông quan khoảng 130 triệu tấn hàng hoá/năm và luồng lạch đáp ứng cho tàu trọng tải từ 50.000 DWT-70.000 DWT.

Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với các sở ngành khác triển khai nạo vét luồng Soài Rạp bằng nguồn vốn ODA để tạo điều kiện cho các cảng biển phát triển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.