Xây nơi chăm sóc người già được ưu đãi

Xây nơi chăm sóc người già được ưu đãi
TP - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ Đề án thí điểm xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, với lộ trình hết năm 2015 sẽ đi vào hoạt động.

Số vốn dự kiến khoảng 12 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương. Mục tiêu của chương trình là tới năm 2020, khoảng 80% người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa trên cả nước được chăm sóc tại các cơ sở tập trung; với mô hình công lập, ngoài công lập và tại cộng đồng.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, như: Được giao đất sạch, miễn tiền sử dụng đất, được vay vốn ưu đãi, miễn các loại thuế, phí khác... Chương trình dự kiến thí điểm tại 10 tỉnh, như: Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, Đồng Tháp...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG