Xóm đèn dầu giữa lòng thị xã Kon Tum đã có điện

Xóm đèn dầu giữa lòng thị xã Kon Tum đã có điện
TP - Ngày 20/12/1992, nghe theo tiếng gọi của Đảng, 82 hộ dân huyện Hưng Hà (Thái Bình) tình nguyện vào xây dựng vùng kinh tế mới Tây Nguyên theo dự án Đăk Chư, mảnh đất họ dừng chân lập nghiệp là xã Đăk BLà, thị xã Kon Tum.

Nhưng 14 năm qua, người dân nơi đây vẫn sống trong cảnh...đèn dầu leo lét (Tiền phong đã thông tin). Không có điện kéo theo bao điều hệ lụy, con trẻ soi con chữ trong ánh đèn dầu, còn người lớn được xem thời sự trên ti-vi là cả một điều “xa xỉ”...

Đúng vào dịp họ có mặt cách đây 14 năm, ngày 29/12/2006 vừa qua là ngày đáng nhớ nhất, vui nhất của người dân nơi đây, điện lưới quốc gia đã đến với mỗi căn nhà.

MỚI - NÓNG