Xuân tình nguyện

Xuân tình nguyện
TP - Ngày 5/1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Hội Sinh viên TPHCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2014. Tham dự chương trình có hơn 2.000 sinh viên đại diện gần 12.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 46 trường ĐH, CĐ, THPT trên toàn thành phố.

Xuân tình nguyện năm nay có 4 chương trình trọng tâm. Chương trình “Tết bạn bè” gồm các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vui Tết tại các ký túc xá, khu nhà trọ; Tổ chức các “Bữa cơm tình bạn” vào các ngày cuối năm tại gia đình học sinh khó khăn, neo đơn.

Chương trình “Xuân chia sẻ” tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét gửi tặng các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; phối hợp với địa phương tặng quà cho các hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới; hiến máu tình nguyện. Chương trình “Xuân chiến sĩ” với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ và gia đình làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo. Chương trình “Tết trẻ thơ” với hoạt động tặng quà cho 1.000 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang trên địa bàn.

Ngay sau lễ ra quân, hàng ngàn bạn trẻ đã bắt tay tham gia vào các hoạt động như: Gói hơn 1.000 bánh chưng xanh tặng người nghèo; tham gia hiến 1.000 đơn vị máu; làm thiệp, viết thư tặng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo… Chiến dịch Xuân tình nguyện sẽ diễn ra từ ngày 5-29/1.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.