Yêu cầu tăng tốc xây dựng 'thành phố y tế'

Yêu cầu tăng tốc xây dựng 'thành phố y tế'
TP - Ngày 12-4, Phó Chủ tịch UBND Hứa Ngọc Thuận và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải làm việc với đại diện liên doanh Công ty TNHH y tế Hoa Lâm - Shangri-La.

Công ty này là chủ đầu tư dự án khu y tế kỹ thuật cao. Khu y tế kỹ thuật cao Bình Tân có diện tích 37,6 ha, tổng đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Khu kỹ thuật cao này được chủ đầu tư xem là “thành phố y tế” khi tích hợp đồng bộ nhiều công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế như bệnh viện, phòng thí nghiệm…

Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai, đến nay, công ty mới chỉ xây một công trình là Bệnh viện quốc tế Thành Đô quy mô 320 giường.

Công trình này cũng chỉ hoàn thành 50% khối lượng công việc. Ông Hứa Ngọc Thuận yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, cuối năm nay phải xây xong bệnh viện và đến năm 2018 hoàn thiện toàn khu.

Trước đó Tiền Phong có loạt bài về “Khu y tế kỹ thuật cao: Khởi công rồi để đó”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG