Yêu cầu xử lý vấn đề báo 'Tiền Phong' nêu

Yêu cầu xử lý vấn đề báo 'Tiền Phong' nêu
TP - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi báo Tiền Phong. Theo công văn, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu các đơn vị của thành phố xử lý nội dung báo Tiền Phong nêu, trong bài “Miếng ăn, miếng… bẩn” (số ra ngày 24/7).

Bà Ngọc giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Công Thương; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu, báo cáo UBND thành phố và thông tin tới báo Tiền Phong theo quy định. 

Trước đó, trong bài “Miếng ăn, miếng... bẩn”, Tiền Phong phản ánh hơn 60% mẫu thịt tại Hà Nội phát hiện nhiễm khuẩn, trong đó có vi khuẩn gây tiêu chảy. 

Phần lớn người dân Thủ đô ăn thịt từ hàng nghìn điểm giết mổ nhỏ lẻ, chưa kiểm soát được vệ sinh. Trong khi đó, đề án đặt “máy soi” thực phẩm bẩn tại chợ đầu mối như chỉ đạo trước đó của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn chậm trễ.

MỚI - NÓNG