Ai là quán quân?

Ai là quán quân?
TP - Câu lạc bộ mạo hiểm liên lục địa tổ chức cuộc thi để chọn người dũng cảm nhất. Nhà tài trợ cuộc thi lăn tăn tham góp với nhà tổ chức cuộc thi rằng, tiêu đề cuộc thi, nói là dũng cảm e không chuẩn lắm…

Sao lại không chuẩn?

Nhà tài trợ gợi ý: Nên gọi là cuộc thi của những kẻ liều mạng. Nó gợi và thương mại hơn. Có thế mới gắn được lô gô, treo quảng cáo.

Duyệt!

Cuộc thi bắt đầu.

Những kẻ liều mạng trên toàn cầu xuất hiện. Nhiều kẻ làm người nhện đu bám trên các cao ốc. Kẻ khác chụp ảnh tự sướng trên các giàn giáo ở công trình chọc trời Đu-bai. Lại thoắt ẩn thoắt hiện những Thủy thủ mặt trăng gieo mình vào dòng thác ngang trời bất chấp dưới kia là vực thẳm lởm chởm đá nhọn…

Giám khảo cùng ban tổ chức hết ù lại òa, có lúc hét lên kinh khiếp tâm phục, khẩu phục những kẻ liều mạng.

Đến màn thót tim thót phổi nhất. Những kẻ liều mạng lên máy bay ở độ cao mười ngàn mét bung mình vào không trung…Giám khảo nhắm tịt mắt, nổi da gà lo lắng. Không sao! Những kẻ liều mạng đã kịp bung dù trước khi tiếp đất năm trăm mét. An toàn!

Vỗ tay rào rào! Thế mới gọi là liều mạng chứ!

Nhưng kìa, có đến mấy chục người tỏ ra bất phục, giơ tay xin dự thi. Ban tổ chức cùng giám khảo hội ý và nhất trí.

Đám người ấy rồng rắn lên một khu chung cư. Mới ngang tầng 9, tầng 10 tầng 11 lần lượt họ gieo người xuống đất chả cần dù cùng các thiết bị bảo hiểm. Ban giám khảo thét lên sợ hãi. Không sao!  Họ đều an toàn!

Phóng viên báo chí vây quanh họ, hỏi bí quyết, kĩ năng. Họ chất phác, chân thành rằng, xứ họ chung cư cháy thường xuyên nên ai cũng tự luyện kung phu đặc dị này để tự thoát.

Ai là quán quân liều mạng? Đương nhiên là họ rồi!

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.