Ăn cơm ngô…

Ăn cơm ngô…
TP - Cậu biết không, chỉ vì chống hạn kém và để xảy ra cháy rừng 73 cán bộ bị kỷ luật, trong số đó có mấy cán bộ huyện bị cách chức.

- Làm nghiêm thế dân được nhờ. Giá mà sai phạm, thiếu trách nhiệm ở các vấn đề, lĩnh vực khác cũng thế thì tốt biết mấy.

- Ý cậu là có thể kỷ luật nghiêm những cán bộ liên quan đến tham ô tham nhũng?

- Cái đó thì đương nhiên là nên xử nghiêm rồi, ý tớ là đã kỷ luật vì chống hạn kém thì cũng nên kỷ luật mấy ông táo giao thông vẫn để đường tắc, táo giáo dục vẫn để học sinh đánh nhau, học thì dốt, chạy điểm thì tài…táo quy hoạch để nhà siêu mỏng siêu méo…

- Cái đó thì họ vẫn xử như thường, cứ phát hiện sai phạm là họ xử. Nhưng nhà siêu mỏng, siêu méo thì hơi lạ, tớ tưởng chỉ có ở nước mình thôi chứ, đâu có ở Trung Quốc nhỉ?

- Ơ hơ…thế chuyện 73 cán bộ bị kỷ luật vì chống hạn kém, để xảy ra cháy rừng cậu nói là ở đâu?

-Ở tỉnh Vân Nam- Trung Quốc.

-Trời! Sao không nói sớm! Ăn cơm ngô nói chuyện thế giới làm gì!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.