Chạy hưu

Chạy hưu
TP - -Này, hỏi cậu, đám cưới chạy tang là sao?

-Là ấn định ngày cưới rồi nhưng đùng một cái trước thời điểm đó gia đình có đại tang. Nếu chờ hết thời gian chịu tang thì tình duyên có thể tan vỡ. Thế nên người ta tổ chức đám cưới ngay giữa lúc tang gia bối rối…

-Ra là vậy! Thế công trình chạy lũ là sao?

-Đơn giản! Chỉ là thế này, vào mùa mưa lũ, có những công trình trọng điểm dở dang hay cần phải thi công gấp, người ta cho nó một cơ chế được bố trí vốn tối đa, chỉ định thầu…đặc biệt…

-À há! Ngộ nhỡ có công trình nào đang giữa xuân nhưng được vận dụng cơ chế chạy lũ không nhỉ?

-Có thì sao? Đằng nào rồi trong quá trình thi công cũng đến mùa mưa lũ mà! Người ta lo xa thế còn gì?

-À, ừ! Thế cậu đã nghe khái niệm bổ nhiệm chạy hưu chưa?

-Khái niệm lạ! Mình chỉ nghe chuyện chỉ định chạy hưu thôi.

-Là sao?

-Có vị quan chức trước khi nghỉ hưu trong một ngày kí chỉ định thầu gần 20 công trình trên địa bàn.

-Sau đó sao?

-Thì hạ cánh an toàn. Vậy bổ nhiệm chạy hưu của cậu là thế nào?

-Nó cũng chỉ giản dị thế này: Có một quan anh sắp nghỉ hưu, thương anh em đồng đội chung lưng đấu cật bấy nhiêu năm mà vẫn lận đận đường quan lộ. Quan anh bèn xuống chiếu bổ nhiệm gấp 60 chiến hữu…

-Chết! Làm quan cả thế còn ai làm lính?

-Khỏi lo đi! Lúc đó cơ chế là quan lớn quản quan bé thôi… 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.