Chuyển dịch

Chuyển dịch
TP - Dzui thiệt là dzui! Chú Ba có đồng ý với tui dzậy hông?

Theo anh Hai thì dzui chuyện gì?

Còn chuyện chi nữa! Anh em mình chịu tiếng Hai Lúa thì có niềm dzui nào ngoài chuyện tam nông?

Tam nông có búa xua chuyện anh Hai ơi, từ nông thôn, nông nghiệp cho đến nông dân. Hổng lẽ anh Hai tổng dzui?

Thì dzui vì có nhận định năm rồi vừa được mùa được giá? Dzui chưa?

Có khởi sắc chuyện đó! Dzui!...

Cũng là năm anh em Hai Lúa bội thu sáng kiến. Từ làm tàu bay, tàu lượn, đến mông má xe tăng, xe bọc thép. Hết chế tàu ngầm, tàu lặn đến máy hút bùn, máy xử lí rác. Ngay cả chuyện chế máy bóc lạc, bóc điều, đến máy thái sắn thái khoai…hiệp hội Hai Lúa làm ráo trọi. Như dzậy chú thấy dzui và tự hào hông?

Dạ! Rất tự hào! Nhưng thú thực với anh Hai là tui vẫn lo bởi rủi ro còn đó. Nghề nông người ta ví von như doanh nghiệp ngoài trời, nên hên xui theo thời tiết luôn ám ảnh đó anh Hai?

Thì đành dzậy chớ chú tính thay trời được sao?

Tui nghĩ, mình không thay được thì mình tránh! Mình tái cơ cấu, chuyển dịch ngành nghề?

Nghe thì hay, nhưng chuyển nghề chi là gay go lắm?

Tui nghĩ, sáng kiến khủng dzậy các bác Hai Lúa còn làm bay thì sao không thử chuyển sang nghề sản xuất phim theo đặt hàng có phải là không lo rớt giá hông? Bao món tài tử được tôn vinh thì hà cớ chi không làm phim theo lối tài tử?

Có mạo hiểm hông chú Ba?

Yên tâm đi anh Hai ơi! Bao nhà sản xuất phim đặt hàng xài hàng chục tỷ xong, ra rạp hổng ai xem, xếp kho để thỉnh thoảng mang ra cho dzô báo cáo. Ngon ăn dzậy, sao anh Hai không thử?

Dzậy quyết thử liền! Mất mùa khán giả vẫn được giá đầu tư nhề!.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.