Cơ hội

Cơ hội
TP - Chú Ba, tui với chú cá nhau vụ này chơi…

- Vái dài anh Hai, tui hổng có gan cá với độ. Bao tấm gương nhãn tiền nằm bóc lịch nhà giam rồi, anh Hai hổng thấy sao?

- Chú cầm tinh con cáy hay sao mà mới nghe dzậy đã rét run rồi hử? Tui rủ chú cá độ ở đây là cá độ trong sáng, phi lợi nhuận, không cay cú, ăn thua…

- Lạ dzậy ta! Lần đầu trong đời tui nghe khái niệm cá độ không ăn thua đó! Nếu đúng dzậy thì dzô liền! Anh Hai cá độ trong sáng chuyện chi?

- Chuyện dzầy! Có một cựu quan chức cùng một đại gia xây hai biệt thự trái phép to bự chảng trên rừng đặc dụng đèo Hải Vân. Chính quyền đã có quyết định xử lí bằng hình thức phạt tiền và tháo dỡ công trình trái phép. Thời hạn cuối cùng đã cận kề. Tui với chú cá coi, họ có tự nguyện tháo dỡ công trình triệu đô đó đúng hạn hông?

- Tui nghĩ chính quyền đã kiên quyết dzậy thì họ làm sao còn đường lùi nữa! Dzậy còn ý anh Hai sao?

- Tui khác ý chú! Tui dám mất mấy đìa cá kèo cho chú nếu họ tự nguyện tháo dỡ…

- Ơ kìa, anh Hai mới biểu là cá trong sáng sao giờ đặt cược dữ dội dzậy?

- À,ờ… đặt to dzậy chỉ để khẳng định nhận định của tui là chắc chắn đúng.

- Cơ sở nào, anh Hai?

- Đơn giản dzầy! Muốn tháo dỡ hai biệt thự bự đó, phải cần rất nhiều nhân công đúng hông? Có thông tin hai ổng đôn đáo chạy tìm thuê nhân công đến đỏ mắt mà hổng có. Có ổng biểu, sau tết, nhân công vào các khu công nghiệp phía Nam ráo trọi, nên xin chờ năm sau, lao động về quê ăn tết rồi cậy nhờ họ đến tháo dỡ…

- Thiệt dzậy hả! Thế thì ngày mai tui kéo trai tráng ấp mình đang thiếu việc ra đó chờ sẵn, chắc chắn sẽ được chính quyền nơi đó mướn để cưỡng chế…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.