Công dụng bất ngờ của lá khô

Công dụng bất ngờ của lá khô
TP - Anh Hai à! Liệu anh có đang lãng phí hông?

- Đem lá khô trong vườn ủ làm phân xanh, từ các hố phân xanh tận dụng xài khí bi ô ga, dzậy rồi mà chú Ba kêu lãng phí là tại làm sao?

-Thì tui thấy mấy nơi trong Nam ngoài Bắc gom lá khô bán cho thương lái đắt tựa tôm tươi, nên tui mới tiếc chớ bộ…

- Có chuyện đó?

- Anh Hai chưa nghe thiệt hả? Ngoài Bắc người ta thu mua lá nhãn với lá vải. Trong Nam người ta gom lá điều với lá xoài. Mỗi kí lá khô cả mươi ngàn đồng. Đống lá khô mà anh cho xuống hố cũng đến mấy triệu bạc…

- Nghe chú nói đâm ham. Thương lái mua lá khô làm chi dzậy ha? Chú Ba biết hông?

- Nhà tui ở phố làm sao có lá khô bán để biết người ta mua lá khô làm chi? Nhiều người cũng tò mò tìm hiểu đường đi của lá khô…

- Rồi sao? Nó đi về đâu?

- Bình tĩnh! Họ biểu, thương lái chủ yếu đến từ nước láng giềng phía Bắc.

- Dzậy họ mua lá khô chi dzậy?

- Nghe nói, người ta gom cả núi lá khô rồi cho mồi lửa cháy chơi. Mục đích sâu xa của họ là dân mình thấy lợi trước mắt chặt cành tươi phơi khô để bán. Đến khi rụi lá, hàng ngàn vườn cây không cho quả, theo đó chết khô…

- Thiệt là thâm độc à! Hổng lẽ mình không có giải pháp chi!

- Anh Hai yên tâm đi! Mình đã chặn được nạn chảy máu lá khô xuất ngoại rồi. Bây giờ lá khô chỉ bán cho thương lái trong nước thôi!

- Họ mua làm chi? Hổng lẽ thương lái trong nước cũng nhảy đú mua lá khô đốt chơi hả?

- Nói nhỏ, bí mật nghen! Hôm qua, trên diễn đàn Kinh tế mùa thu có ông tiến sĩ hé lộ, có doanh nghiệp mua lá khô về chất một kho đầy, sau đó, họ đưa kho lá khô đi thế chấp 7 ngân hàng và vay được 700 tỷ đồng lận…

- Thiệt hả! Dzậy chú giúp tui đào đống lá khô ấy lên cho thằng Tư tạo vốn lập công ty nghen!

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.