Cống hiến

Cống hiến
TP - Thế nào gọi là cống hiến hả anh?

> Tùng Dương cống hiến nhiều nhất

- Hình như có đóng góp cho sự nghiệp chung thì gọi là cống hiến, Mít à.

- Xin anh nói cụ thể cái coi?

- Mít ơi, cái này nói chung chung thì mênh mông mà nói cụ thể lại còn mênh mông không kém. Bởi vì, sự nghiệp chung có nhỏ, có lớn. Nhỏ là của một đơn vị, một ngành, lớn là của cả dân tộc, nhân loại. Người dành trọn đời cho một sự nghiệp gọi là trọn đời cống hiến, người có việc làm xuất sắc cho lợi ích chung cũng gọi là có cống hiến.

- À, phải chăng cống hiến hoàn toàn khác với cống nạp, cống lễ, cống phẩm, cống vật, cống rãnh, mà gần với hiến dâng, hiến tặng, hiến thân, phải không ạ?

- Nôm na là như thế. Cho nên nơi nào chỉ có cống, dù bên đưa ra hay bên nhận vào, thì đừng nói tới cống hiến nữa, đừng nói vì sự nghiệp chung nữa.

- Có người đã làm được việc xuất sắc cho lợi ích chung mà chưa được trao giải cống hiến thì có nên buồn không?

- Với người thực sự cống hiến thì bao giờ cũng thấy sự cống hiến của mình là chưa đủ. Sự vẻ vang của cống hiến chính ở chỗ đó, do thôi thúc bên trong chứ không ở sự thừa nhận bên ngoài, nên chưa được thừa nhận thì cũng có chi phải buồn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG