Cuộc họp trong mơ

Cuộc họp trong mơ
TP - Chủ tịch xã: Thưa bà con, chúng ta đang bước vào một thời kì mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dzậy nên chúng ta phải xây dựng bộ mặt làng xã ta theo đúng chuẩn nông thôn mới. Bà con có đồng lòng, quyết tâm hông?

> Tuyên bố của chủ tịch Hà Nội có thành hiện thực?

-!!!

-Bà con vẫn đang lấn cấn điều chi sao hổng ai lên tiếng dzậy?

Nhiều cánh tay đưa lên xin phát biểu.

Chủ tịch xã: Mời anh Năm Khoai!

Anh Năm Khoai: Tui đại diện cho phần đông bà con ấp Thất Điền xin có ý kiến dzầy: Đất đai trong ấp trước đây phần thì sung dzô cho lâm trường xí nghiệp, phần thì đấu giá cho tư thương mở dịch vụ karaoke, cắt tóc, gội đầu, cà phê đèn mờ…

Lâm trường, xí nghiệp làm ăn thua lỗ lại hóa giá cho cán bộ xã, thôn, ấp. Giờ dân muốn sản xuất hàng hóa lại phải đôn đáo đi thuê lại đất cán bộ với giá cắt cổ. Làm hổng đủ trả lãi thì lấy đâu dân giàu, nước mạnh. Nông thôn mới mà dân hổng có đất thì xây dựng từ đâu?...

Nhiều tiếng vỗ tay, lắm tiếng xì xào. Chủ tịch xã: Bà con trật tự! Đấy là chuyện giai đoạn quá độ tạm thời. Với lại, có các dịch vụ đó ở nông thôn nó cũng hay đó chớ?...

Lại nhiều tiếng xì xào: Hay đâu chưa thấy, chỉ thấy nảy nòi thêm lắm thói hư thôi…

Chủ tịch xã: Dù dzậy, ý kiến anh Năm Khoai rất đáng lưu tâm. Với tất cả tinh thần cầu thị, với tư cách Chủ tịch xã, tui hứa với bà con trong nhiệm kì thứ hai này tui cương quyết không ký cho bất cứ trường hợp hóa giá, đấu giá, hợp thức đất công thành đất tư nào…

Tiếng vỗ tay và hoan hô rào rào…

(Lọt vào giữa tiếng vỗ tay và hoan hô đó là mẩu đối thoại: Bác Bảy nghĩ sao quyết tâm của ông Chủ tịch? Ông ấy quá siêu chú Sáu à! Chú có đốt đuốc cũng khó tìm ra mét vuông đất công nào nữa. Ông ấy thừa biết dù có muốn ký cũng hổng còn cơ hội để ký. Tuyên bố dzậy vừa sang vừa hợp lòng bà con. Lợi đôi đàng à!)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.