Đại trà cho chắc

Đại trà cho chắc
TP - Vườn quốc gia Cát Tiên đang đau đầu tìm một loài động, thực vật tiêu biểu nào đó để thay đổi hình ảnh trên lô gô cậu ạ. Khổ!

> Thay logo VQG Cát Tiên vì tê giác đã tuyệt chủng

-Sao lại thế?

-Vì lô gô cũ mang hình con tê giác, nhưng buồn thay con tê giác Ja-va một sừng cuối cùng bị bắn hạ từ năm ngoái, nên người ta phân vân sợ du khách khi đến thăm hiểu nhầm lô gô của vườn thành lô gô bảo tàng.

-Thế giờ đã hé lộ loài động, thực vật tiêu biểu nào chưa?

-Đang bàn, mà không bàn đơn giản được đâu, có khi phải hội thảo khoa học nghiêm chỉnh ấy!

-Đúng! Phải thế chứ, sơ sài thế nào được!

-Thế theo cậu nên chọn loài đại trà hay loài đặc hữu để đưa hình lên lô gô?

-Theo mình nên chọn loài đại trà cho có tính bền vững.

-Sao lại thế, loài đại trà thì nơi nào mà chả có?

-Thế cậu bảo chọn loài đặc hữu chắc? Đưa ảnh loài đặc hữu lên lô gô thì có khác chi vẽ đường cho hươu chạy!

-Nghĩa là sao?

-Là chỉ đường cho lâm tặc biết ở đó còn có cây, thú quý hiếm để mà tìm đến triệt hạ.

-À, ờ… và cậu lo lúc đó phải tổ chức hội thảo để thay lô gô liên tục chứ gì?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.