Đáng mừng chớ sao

Đáng mừng chớ sao
TP - - Cũng lâu rồi chú được tiếng là hãng thông tấn thôn có chuyện chi giựt gân kể hầu anh em lai rai chơi? - Nhiều chuyện lắm anh hai ơi, nhưng toàn chuyện buồn hông à, kể ra sợ các anh nhậu hổng zô.

- Chắc chú định nói mấy cái zụ máy bay rơi thương tâm đó hả? Ừ, thôi heng! Nâng chén chia buồn cùng vong linh họ.

- Dzô, trăm phần trăm! Tôi nghĩ sao đời nhiều chuyện buồn quá ha. Chú thử nhớ lại xem có chuyện chi zui zui, hay ho kể anh em nghe thử!

- Dzậy thì chịu khó vậy nè! Có một thằng trộm nó lớ xớ thế nào đột dzô nhà ông Giám đốc sở Tài chính có vợ là Trưởng Phòng tổ chức Cục Thuế khoắng một hồi được gần 2,7 tỷ đồng lận.

- Chu cha! Nhiều dzữ ha!

- Chưa hết, lại có dzụ đạo chích dzô nhà Giám đốc sở GTVT khoắng vội cũng được hơn tỷ bạc nhưng vợ ông giám đốc chỉ khai với công an mất sơ sơ chỉ mấy trăm triệu không à!

- Sao dzậy? Kỳ quá ha!

- Lại nữa. Có 3 thằng trộm dzô nhà một cán bộ văn phòng UBND tỉnh cạy két lấy 57 lượng vàng và 50 triệu đồng.

- Khiếp ! Trộm thứ dữ ha...

- Chưa hết đâu, Có thằng trộm đột vòm vô nhà trưởng Ban quản lý dự án lấy vội 1,5 tỷ rồi thoát ra nhẹ như không...

- Thôi thôi, hết chưa?

- Còn! Kẻ đạo chích này mới là thứ dữ này. Đó là dzụ đột nhập dzô nhà đội trưởng đội đăng kí trước bạ thuộc chi cục thuế quận và lấy gọn hơn 6 tỷ đồng...

- Trời đất quỷ thần ơi! Mà này, sao nghe chú kể toàn chuyện quan chức mất của dzậy, nghe xót cả ruột!
- Hơ, thế các bác không coi đó là chuyện dzui sao, kẻ trộm dzô nhà mới lộ ra quan chức mình làm kinh tế giỏi, đều giàu có cũng là điều đáng mừng chứ sao?!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.