Đâu tiên tiến hơn

Đâu tiên tiến hơn
TP - Hơn 640.000 thí sinh đã đi thi đại học đợt một, coi như yên tâm được một nửa công việc của kỳ tuyển sinh đại học năm nay, cả xã hội nhẹ lo được nửa đoạn đường.

- Thí sinh đến làm thủ tục thi đợt một so với năm ngoái tăng hay giảm?

- Theo Bộ GD-ĐT thì tăng khoảng 4%.

- Như vậy là liên tục phát triển. Mừng chứ sao?

- Nhưng rất tốn kém. Chẳng những thí sinh và gia đình của họ, chẳng những ngành GD-ĐT và các đoàn thể, mà cả công an, giao thông vận tải, y tế, điện lực đều phải gồng mình lên, tốn không kể xiết.

- Ở những nước đông dân khác trên thế giới chắc tốn kém khủng khiếp lắm?

- Các nước phát triển, việc tuyển sinh đại học đơn giản và là quyền chủ động của các trường. Rất đông con em Việt Nam đi học ở các nước đó có phải sùng sục thi cử tốn kém như ở trong nước đâu.

- Ủa, vì sao tuyển sinh đại học ở nước ta khác với thế giới?

- Khác biệt để khẳng định phong cách. Trên nữa, càng phức tạp, càng rắc rối mới khẳng định đẳng cấp khoa học. Khoa học là gì? Là phức tạp những vấn đề đơn giản. Tổ chức thi như thế chứng tỏ mình tiên tiến hơn chứ sao?!

-Nghe ông luận, tôi ù cả tai. Ông nghiên cứu khoa học từ bao giờ thế?

-Qua các kì thi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.