Duyệt!

Duyệt!
TP - Hôm qua, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết đang bàn bạc với các cơ quan liên quan để “làm rõ xem Vinastas hoạt động có đúng tôn chỉ mục đích hay không. Nếu không đúng thì có thể đình chỉ hoạt động”…

- Đình chỉ vĩnh viễn hả? Nặng quá không?

- Ơ kìa! Đã bảo là đang xem xét mà…Theo cậu, với những thiệt hại khó đo đếm của ngành nước mắm sau thông tin chứa lượng thạch tín vượt ngưỡng mà hội này công bố, thì mức xử lí nào là phù hợp nhất?

- Theo mình thì vẫn cho họ hoạt động…

- Không được! Đưa ra thông tin mập mờ đánh lận con đen, hậu quả nhãn tiền và hậu tiền đã rõ thế, nên xử nghiêm làm gương…

- Thì mình đã nói hết câu đâu! Mình bảo là nên cho họ hoạt động, nhưng chỉ một ngày trong một năm thôi…

- Cũng không được nốt! Nhỡ đâu trong ngày hoạt động duy nhất đó họ lại họp báo, lại công bố, lại lập lờ…

- Cậu lại thế nữa rồi! Mình đã nói hết câu đâu…

- Thì nói ngay, nói nhanh đi, câu giờ lúc nào là hậu quả nặng nề thêm lúc đó!

- Nói ngay và luôn đây! Để tránh gây hại cho cộng đồng và người tiêu dùng có thể tái diễn trong tương lai, nay cấp phép cho Vinastas vẫn duy trì hoạt động của tổ chức hội nhưng chỉ được một ngày trong một năm. Ngày đó được ấn định là ngày Mùng 1 tháng Tư. Giải thích khái niệm: Đó là ngày Cá Tháng Tư được hiểu là ngày nói dối.

- Duyệt!

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.