Hy vọng năm mới

Hy vọng năm mới
TP - Bước sang năm mới, mọi phiền muộn, oan ức, tức tưởi chi cũng để nó lại phía sau nghen chú Ba! Ôm nó dzô người nặng nề khó mà tiến nhanh, mạnh, vững chắc lắm!

- Thân phận con dân như tui thì nhẹ thênh! Tui cứ bao đồng lo cho mấy quan chức năm rồi vạ mồm, mang điều tiếng vắt qua năm mới…

- Ôi dào! Ông bà từng nói, miệng quan trôn trẻ, nhỡ mồm thì cũng là chuyện thường mà. Thế chú Ba bình chọn câu lỡ mồm nào ấn tượng nhứt năm…

- Thiên hạ bình rồi, tui đâu cần nói nữa! Nhưng tui cứ áy náy câu, những gì chưa làm được chuyển cho người kế nhiệm bị ném đá tơi bời, thiệt tình là oan cho người ta. Người thì cho là câu phát ngôn nghị trường trứ danh, kẻ thì bảo phát ngôn này chưa có tiền lệ…

- Dzậy quan điểm của chú là sao? Nói lẹ đi!

- Tui thấy câu nói đó là một thực tế, có điều người phát ngôn thật thà, trần trụi nói nó ra mà thôi!

- Thực tế nào? Chú ví dụ tui coi?

- Tui chỉ lấy đúng một ví dụ đích đáng thôi là anh Hai tâm phục khẩu phục liền hà! Đó là câu chuyện về một tuyến đường chỉ dài hơn 1,5km, dzậy mà trải qua quãng thời gian 27 năm lập quy hoạch và thi công, tương ứng với 8 đời bí thư, 8 đời chủ tịch tỉnh vẫn chưa được hoàn thành. Chuyện chuyển giao việc khó cho nhiệm kì sau đã, đang và dự kiến sẽ diễn ra tiếp ở tỉnh Thái Nguyên đó. Anh Hai tâm phục khẩu phục chưa?

- Được, câu chuyện được lắm! Tui meo chuyện chú kể cho ông lỡ miệng để ổng khỏi day dứt, áy náy, đặng đón năm mới cho tưng bừng. Biết đâu, với ân tình đó hy vọng sẽ mang lại niềm an ủi nho nhỏ cho ổng vào năm mới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.