Không dùng mẹo Khổng Minh

Không dùng mẹo Khổng Minh
TP - Đêm qua, em xem phim thấy Khổng Minh giỏi quá trời, Trưởng ấp ơi.

- Giỏi thế nào Tèo kể cái nghe chơi?

- Quan Công và Trương Phi đều xin cầm quân ra trận, không ai chịu nhường ai. Khổng Minh bày trò bắt thăm nhưng muốn cử Quan Công đi nên viết hai thăm đều có chữ “được đi” và cho Quan Công bắt trước. Trương Phi thấy thăm của Quan Công vậy, không bắt nữa thế là Quan Công đi.

- Thiên hạ vẫn nói mẹo như mẹo Khổng Minh, nhưng mà dùng mẹo thì không công bằng. Giỏi là phải như đánh cờ, công khai tất cả trên bàn, ai tính giỏi sẽ thắng, phải không?

- Có câu “mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh”.

- Nhưng có thể làm phương châm sống trong thời bình, hội nhập bốn phương, đòi hỏi công khai minh bạch. Nên bầu Trưởng ấp vừa rồi công khai, tao là nông dân rặc mà trúng mới có thể ngồi nói chuyện với Tèo thoải mái, không phải lấm lét nhìn vô nhà hay ra ngõ, thấy chưa?

- Thấy rồi, Trưởng ấp không phải lấm lét nhìn bà xã.

- Ha… ha… Không cả lấm lét nhìn bà xã ông láng giềng hay bà xã ông chủ tịch xã nghe Tèo!

- Nghe luôn chuyện, cái xe nước mía của ấp ta sẽ bán hả?

- Ờ. Ấp không làm kinh tế để chấm mút nữa, lo an ninh trật tự và an sinh xã hội thôi.

- Bán tài sản công là phức tạp, đủ lời ong tiếng ve, hay dùng tý mẹo?

- Bậy nào, bán công khai. Không mẹo mực gì ráo trọi, kể cả mẹo Khổng Minh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.