Lắp ghép

Lắp ghép
TP - Đúng là công nghệ hiện đại, cả toà nhà mấy chục tầng thế mà người ta chỉ lắp ghép vèo vài tháng là xong.

-Phải thế chứ! Nếu cứ cách làm thủ công cũ thì biết đến bao giờ mới có nổi một khu đô thị?

-Cứ như trong truyện thần thoại ấy nhỉ, chỉ đi công tác dăm bữa nửa tháng về lại thành phố là thấy bao nhà mọc lên, ngỡ ngàng, quen quen, lạ lạ.

-Người ta thấy tính ưu việt của lắp ghép nên khai thác và vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau triệt để lắm!

-Ơ, mình cứ tưởng công nghệ này chỉ hữu dụng trong lĩnh vực xây dựng thôi?

-Đừng giả nai thế! Không phải cậu cũng đã từng dùng công nghệ này cho luận án của cậu sao?

-Cái gì?

-Nỡm ạ! Cứ cầm tinh con giả vờ! Cả luận án của cậu là công trình lướt mạng, cắt, cúp, ghép, dán…Hỏi thật, hội đồng phản biện không ai phát hiện ra à?

-Luận án vừa học vừa làm ấy mà, thông cảm thôi! Phong trào cả, sức đâu mà soi…cả làng? Với lại một luận án để hợp thức bằng cấp thì có chết ai? Đến luật người ta cũng dùng công nghệ lắp ghép mới đáng sợ chứ?

-Đừng hoang tin thế!

-Tin hay không tin tuỳ bạn, nhưng có chuyện này: Gần một năm rưỡi xây dựng dự thảo luật, đến khi chốt lại để trình thì mới té ngửa đây là sản phẩm lắp ghép, cắt dán…

-Là sao?

-Là họ cắt một phần của cái này dán qua, vơ cái kia dán lại, xén chỗ này đắp vào, cấu chỗ kia gia cố…

-Cũng công nghệ lắp ghép sao phải tốn những năm rưỡi nhỉ?

-Để giải ngân và dễ bề quyết toán. Cậu biết thừa còn hỏi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.