Lọ Lem phiên bản lỗi

Lọ Lem phiên bản lỗi
TP - Hôm rồi mình có đọc chuyện Cô bé Lọ Lem phiên bản 2017…

- Coi chừng nhá! Rất dễ tai bay vạ gió thôi! Thế cậu có cẩn thận xem người ta dán mác bao nhiêu cộng vào phiên bản mới này không?

- Sao phải xem?

- Ớ, cậu không cập nhật thời sự văn hóa gì cả. Hiệp sĩ lưu ban mác 18+ đang bị tuýt còi. Ù xọe, Cô bé Lọ Lem nếu lỡ dán 12+ coi chừng liên quan đến ấu dâm…

- Khiếp cả hồn! Chuyện của mình đọc trong sáng mà! Người ta viết lại câu chuyện kinh điển đó với một cái kết không có hậu. Khiến người đọc mãi cứ bần thần, xao xuyến ngẩn ngơ…

- Cổ tích mà không có hậu nghe nó có vẻ chối nhỉ? Cụ thể là thế nào?

- Là khi hoàng tử nhặt được chiếc giày nhỏ xinh nên tương tư ngơ ngẩn nhớ chủ nhân của nó. Hoàng tử bèn sai người đi tìm khắp thiên hạ xem ai đi vừa chiếc giày dễ thương đó sẽ lấy làm vợ. Biết thông tin đó qua phây, qua mạng xã hội, Lọ Lem cười khẩy và buông câu: Kẻ mà si tình cỡ đó thì làm sao có thể dụng được vào việc lớn. Nghĩ vậy nên nàng không thèm đến ướm thử…

- Bịa! Cậu đáng chết!

- Bịa là thế nào! Nghe tiếp này: Lọ Lem kiên quyết không tham gia hội thử giày. Đó chính là cơ hội cho bao chân dài có cơ hội tiếp cận đại gia. Họ tấp nập đến mĩ viện bó chân, cắt chân cho vừa giày…Và, lễ hội thử giày diễn ra, ai cũng đi vừa cả…

- Ha ha ha! Thế nên hoàng tử đành phải xây hậu cung chứa mĩ nữ. Đúng không?

- Sai! Chuyện Lọ Lem gắn mác 2017+ này thực chất là bàn chuyện bao nàng cao ốc mĩ miều hoa lệ của thành phố đang phải gọt báo cáo đánh giá cho khớp với hạ tầng giao thông. Và hạ tầng ngõ nhỏ phố nhỏ ấy, cao ốc nào cũng chồng vào khít cả…

- !!!???

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.