Lo xa

Lo xa
TP - Người Nhật đã phải dùng máy bay đặc chủng chở nước hạ nhiệt cho các lò phản ứng hạt nhân đang sôi sùng sục.

>> Thu hồi hàng loạt dự án

-Thế có khả thi không?

-Ba máy bay, mỗi chiếc chở 7 tấn nước trút xuống và đã giảm nhiệt được phần nào.

-Chắc nước ở xa nên họ phải dùng trực thăng vận chuyển, chứ nước ở gần thì chỉ cần vòi rồng phun vào là xong chuyện.

-Bậy nào! Nước bên cạnh chứ có xa đâu, nhưng để an toàn cho những người ứng cứu khỏi nhiễm xạ, nên phải dùng phương án này thôi.

-Các cụ bảo nước xa không cứu được lửa gần, nhưng ở đây nước gần, lửa gần mà ứng cứu cũng phức tạp nhỉ?

-Thì thế, nên qua vụ động đất sóng thần này ở xứ Phù Tang, thế giới học được nhiều bài học lắm. Nào là cần có lũy cây ven biển dẻo dai kiểu như cây sú, vẹt, bần xứ mình để ngăn cơn sóng dữ. Nào là quy hoạch lại đô thị và khu dân cư ven biển thế nào để giảm thiểu thiệt hại…

-Thế giới người ta xôn xao lo xa, lo gần như thế, cậu có thấy lo không?

-Nhà tớ nép sau hệ thống Resort hàng ngàn tỷ, hệ thống vuông tôm trên cát trăm tỷ, họ còn chưa lo thì tớ lo gì!

-Người ta ăn no lo xa, cậu đang ăn đói thì nên lo gần, trồng ngay hiên nhà lũy tre cho chắc!

-Cậu lại lo xa rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.