Nghẽn

Nghẽn
TP - Cứ vào dịp lễ tết là giao thông lại tắc nghẽn. Mỗi lần ra đuờng lại phải tính toán vận trù học, cứ như đánh trận ấy cậu nhỉ?

- Chia sẻ với khó khăn chung thôi. Cậu không thấy những người có trách nhiệm đang cố gắng giải bài toán hóc búa này hay sao? Nào là dự án tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, cầu vượt, phân luồng, phân tuyến…

- Thì tớ có nói là không chia sẻ đâu, nhưng tính tớ cứ chờ lâu thường hay sốt ruột.

- Thế theo cậu muốn nhanh thì phải làm sao?

- Phận tớ sao lại hỏi chuyện lớn thế? Tớ chỉ biết giao thông mà tắc, lưu thông mà nghẽn thì không hợp quy luật lắm. Thấy đường mà không thể đi, thấy sông mà không thể vượt, thấy trời mà không thể bay, thấy đường ray mà hết vé. Mà có thấy vé thì không thể lấy tiền để mua nên đành quay lại…tắc. Thế nên, cốt lõi của vấn đề là phải tìm xem vấn đề cốt lõi nó nằm ở đâu?

- Cậu học cái kiểu lý luận cối xay đó đâu ra vậy? Mà này, đang bàn chuyện giao thông bỗng dưng nhảy sang chuyện có tiền mà không thể tiêu vì tắc là nghĩa làm sao?

- Đang là chuyện thời sự đấy cậu ơi! Lương thưởng tết đều được trả qua tài khoản, tài khoản lại nằm trong thẻ ATM. Hơn 21 triệu người có thẻ, nhưng chỉ có gần 11.000 cột ATM thôi. Thế nên có tiền trong tài khoản nhưng rút được nó để tiêu cũng chẳng dễ dàng gì vì nghẽn cột.

- Tết nhất đến nơi mà tắc cái đầu tiên thì cũng gay cậu nhỉ. Có cách nào để thông?

- Tớ chẳng dám đâu. Bao vụ thông cột rút tiền đang bóc lịch trong trại. Tớ chả dại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.