Ra Giêng rồi xử

Ra Giêng rồi xử
TP - -Tía à! Con thấy, dzậy là cũng qua một năm ổn tía ha!

-Hớ hơ! Vắt mũi chưa sạch mà bày đặt nhận định tình hình! Con biểu ổn là ổn cái gì?

-Thì con thấy mọi chuyện đâu vào đấy, yên bình, ai lo chuyện nấy…

-Hai à! Con luận sao mà tức rực hà! Yên bình, ai lo chuyện nấy nghĩa là sao?

-Tía già rồi hổng nhớ. Năm rồi báo chí la làng rầm trời. Chuyện tiêm vắc xin tử vong mấy bé, đến vụ ông Chấn bị tù oan những 10 năm, lại thêm mấy tạ ma túy lên máy bay sang Đài Loan…

-Hai à! Con ăn nhầm con cá nốc, loạn tư duy rồi hả? Con nêu huyên thuyên ba vụ đó chả ăn nhập chi nhau là cớ làm sao?

-Con có chủ đích xâu chuỗi ba vụ đó với nhau mà tía!

-Nói lẹ! Nói rõ! Nói liền tía nghe…

-Con nêu ba cái vụ sơ sơ dzầy nhưng nó chung một điểm. Tía biết đó là điểm gì hông? Nói luôn để tía đỡ sốt ruột lại rầy con. Khi yêu cầu cơ quan chức năng giải trình, các cơ quan chức năng đều chung một điểm…

-Thì họ quản lí nhà nước mà! Chung một điểm quản lí cũng là chuyện thường…

-Họ hổng chung điểm quản lí! Tía biết họ chung điểm chi hông?

-Biết chết liền!

-Họ biểu tất cả đều đúng quy trình! Họ thách, đố ai tìm quy trình sai chỗ nào họ hầu tòa liền…

-Kỳ ha! Mấy trẻ tử vong, án oan cả mười năm, 230 kg hê rô in qua sân bay trót lọt…Quy trình chi lạ dzậy? Thôi! Đau đầu lắm! Ra giêng nghen, rồi xử tội ông quy trình này được hông Hai?

-Dzậy chớ! OK tía!

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.