Thật giả khó lường

Thật giả khó lường
TP - Cậu có đọc bài báo viết về chuyện người dân Quảng Nam trúng thưởng 5 cây vàng trên nắp bia giả không?

-Có. Vừa đọc vừa tức thay cho người trúng thưởng!

- Tớ cũng vậy! Cứ nghĩ đến một hôm đẹp giời nào đấy, mình cũng mở nắp bia và trúng thưởng. Thế rồi sướng rơn tuyên bố khao anh em bạn bè, họ hàng hang hốc uống một trận ngút trời…Đến nhận thưởng, công ty bảo đó là nắp bia giả. Bộn hơi quá, bộn hơi quá!

-Nắp đã giả thì có gì bảo đảm bia mình uống là không giả nhỉ?

- Đó, đó…Cái ấy mới là vấn đề! Mà cậu biết không, nắp trúng thưởng mà công ty bảo là nắp giả ấy giống hệt mẫu quảng cáo trên báo; mẫu công ty bia quảng cáo lại khác hoàn toàn so với mẫu đăng ký với Bộ Công Thương. Thế nghĩa là sao nhỉ?

-Từ nay tớ cạch đến già/ Không nghe quảng cáo để mà… ham khui.

- Đừng cực đoan thế. Cảnh giác là được. Nhưng mà này, không chỉ nên cẩn trọng khi mua hàng, khui bia mà phải cảnh giác với cả trò chơi có thưởng với máy nữa đấy.

-Máy móc vô tình, giả thế nào được.

-Chớ tin, chớ tin. Thế cậu không nghe có người chơi có thưởng với máy, máy báo trúng hơn 55 triệu USD, đến đòi tiền nhà cái thì nhà cái bảo đó là do máy lỗi…Thế là nộp phí theo kiện đòi quyền lợi.

-Hay nhỉ. Thế ông Gia Cát Dự xem liệu họ kiện có thắng không?

-Gia Cát Dự tôi đây xin vỗ ngực nói rằng: Ta tuy trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng cơ trời là vô tận, cơ… khí lại càng vô tận hơn, lại còn thật giả khó lường…

-Trời, quả là thiên hạ man man…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.