Từ từ đừng ngất

Từ từ đừng ngất
TP - Khổ quá, đã dặn đi dặn lại rồi, ra đường phải cẩn thận. Nếu có bị tai nạn thì cũng phải chọn nơi đông người mà tai nạn. Thế mà nó đâu có chịu nghe!

- Chọn nơi đông người để tai nạn là sao?

- Thì để có người làm chứng rằng mình đi bên phải, từ tốn không vi phạm luật giao thông.

-Để làm chi?

- Để có nhập viện thì được thanh toán bảo hiểm y tế.

- Sao lại thế?

- Luật bảo hiểm mới quy định chỉ chi trả bảo hiểm y tế cho người bị tai nạn giao thông khi người đó chứng minh không vi phạm luật.

- Thế nếu tôi đi đêm, đường vắng chẳng may có con chó chạy qua làm xe đổ người ngã thì sao?

- Có tình huống ấy thì ông phải tìm cơ quan hữu trách trình bày cho có đầu có đuôi rằng ông lái xe không sử dụng rượu bia, đi bên phải, tốc độ vừa phải... Cấm ngất khi chưa trình bày xong. 

- (Ngất).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.