Tuyệt! Duyệt!

Tuyệt! Duyệt!
TP - - Thế là đi tong một đội bóng có danh…

- Sao lại đi tong?

- Thì có gần tá cầu thủ nhúng chàm vào vụ cá cược. Thế nên ông bầu đi đến một quyết định dũng cảm, xóa đi chơi ván khác…

- Phản ứng xóa đội bóng đi có cực đoan quá không nhỉ?

- Ơ, cậu hỏi lạ! Cậu tính, một đội bóng gồm cả cầu thủ dự bị mà mất hẳn gần nửa rồi thì duy trì bằng cách nào?

- Có gì là không thể, miễn là chủ tịch câu lạc bộ đó có quyết tâm không thôi!

- Quyết tâm bằng cách nào?

- Tuyển cầu thủ mới! Đơn giản!

- Cầu thủ chuyên nghiệp cậu ơi, nên đâu có thể cần là có?

- Khó gì! Vấn đề là cần có con mắt tinh đời thì vẫn có thể tuyển đủ đội hình đá đẹp!

- Chém gió vừa thôi ông ơi, cho ngư dân được bình yên ra biển! Nếu ông được quyền chọn ông sẽ chọn thế nào?

- Tiêu chí của mình chỉ giản dị thế này thôi: Ban chuyền điệu nghệ, bật tường như chớp, né tránh va chạm uyển chuyển lả lướt…

- Giản dị gì nữa, đó là tố chất của các sao chuyên nghiệp rồi còn gì? Bói đâu ra?

- Đầy! Do quan điểm truyền thống chỉ chú mục vào lò đào tạo. Quan điểm hiện đại là chọn ở đội ngũ quan chức. Minh chứng cho thấy, riêng mấy vụ ngộ độc thực phẩm, ông nông nghiệp đá sang bác công thương, công thương đá sang cô y tế, y tế đã ngược chú quản lí thị trường.

Tương tự, vụ chất lượng nước sạch cho thủ đô, ông nhà máy nước đá sang ông quản lí tài nguyên nước, ông tài nguyên nước ban sang kiểm định chất lượng, kiểm định lại chuyền cho y tế dự phòng…Né trách nhiệm đẳng cấp ấy, đạt chuẩn chưa?

- Tuyệt! Duyệt! Để mình gọi cho ông bầu phương án này, biết đâu ông ấy giữ lại đội bóng, nhẩy?

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.