Về với bầm, u

Về với bầm, u
TP - Sướng nhá! Đúng là cầu được ước thấy…

> Một số nơi được tuyển dưới điểm sàn

-Cái gì mà sướng? Đang rối hết cả ruột gan đây!

-Ơ, không phải trường ngoài công lập, tốp dưới của cậu nằm trong diện trường hạ chuẩn điểm sàn tuyển sinh à?

-À, tưởng cậu đang nói chuyện gì, chuyện đó thì có gì đâu mà sướng nhá?

-Còn cầm tinh con giả vờ nữa! Trước khi chưa hạ thì kêu oai oái, đòi đóng cửa ngành học, đòi giải tán trường vì không thể vét ra học sinh. Giờ người ta cho thần chú “sàn ơi hạ điểm” lại giả bộ làm cao…

-Cậu đúng là người ngoài cuộc chả hiểu gì sất. Giờ hạ điểm sàn học sinh đạt chuẩn rào rào vào trường…

-Thì đại cát chứ sao! Trường không còn nguy cơ đóng cửa, ngành đua nhau mở, thoải mái nguồn thu?

-Sao với chả giăng! Ào ào 2-3 điểm mỗi môn đầu vào làm sinh viên đại học, không biết sau 4 năm họ sẽ ào ào về đâu?

-Ngồi đấy mà lo xa! Về nhà chứ về đâu nữa?

-Hâm à! Mất cả mấy năm trai trẻ, tốn cả đống tiền lại quay về ăn bám bầm, u ư?

-Không ăn bám bầm, u thì đi mà đánh đu cùng nói không với ngoài công lập!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.