Xã hội hóa là thông!

Xã hội hóa là thông!
TP - Thực tình mà nói càng ngày mình càng mất lòng tin…

- Đừng vội bi quan thế! Nơi này có tí tiêu cực, nơi kia có vụ tham nhũng, chỗ nọ có hiện tượng trộm cướp, chỗ khác có việc trù dập, trả thù người tố cáo…Những hiện tượng nhỏ lẻ ấy làm sao phủ nhận được hết cái thiện cái chân cái mĩ luôn thắng thế và đại trà?

- Mình có nói là mất lòng tin vì mấy con sâu bỏ rầu nồi canh ấy đâu?

- Thế cậu mất lòng tin vào chuyện gì?

- À, mình đang nói đến chuyện mất lòng tin vào các thiết bị công nghệ ấy!

- Vô lý! Những tiến bộ trong lĩnh vực này góp phần thay đổi xã hội theo hướng tích cực và tiến bộ đấy cậu ơi!

- Mình chả tin!

- Hãy ví dụ đi!

- Này nhé! Người ta quảng cáo hết ca mê ra này đến loại ống kính nọ có thể xuyên đêm, nhìn xa cả cây số. Lại thiết bị giám sát này, hộp đen nọ có thể theo dõi từ tình trạng phương tiện đến hành vi người điều khiển…Thế nhưng tất cả những lời tung hê đó Cuội tất!

- Căn cứ vào đâu mà cậu vơ đũa cả nắm thế?

- Nghe này! Một thực tiễn nhãn tiền nhé, hàng trăm tỷ gắn ca mê ra, thiết bị theo dõi, hộp đen, định vị vệ tinh ở cao tốc, trong nội đô, trên ô tô đều chẳng giúp gì cho cơ quan chức năng, các nhà quản lí cả…

- Có chuyện đó à? Hay là do họ mua hàng đồng nát bị tút tát lại?

- Không có chuyện đó đâu! Qua đấu thầu, kiểm nghiệm, kiểm định của các ban bệ chặt chẽ lắm, làm sao hàng đểu có thể qua mắt được họ.

- Nhưng các thiết bị tê liệt vậy giờ phải xử lí làm sao?

- Cậu biết rồi đấy, muôn đời mắt người dân luôn là mắt thần. Thế nên, các cơ quan quản lí kêu gọi người dân giám sát, tăng cường điện thoại thông minh để quay phim chụp ảnh gửi về cho lực lượng chức năng xử phạt…

Hay nhỉ! Cứ có chuyện khó kêu xã hội hóa là thông! Tuyệt!.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.