1 người chết, 1 người nguy kịch vì rượu thuốc

1 người chết, 1 người nguy kịch vì rượu thuốc
TP - Ngày 15/9, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi ông Sang (51 tuổi, ở thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng), niêm phong các bình rượu ngâm rễ cây của ông và hàng xóm Nguyễn Quang Hướng (54 tuổi) để giám định độc tố.

> Bị bắt vì mua hoa anh túc ngâm rượu
> Trồng cây thuốc phiện để... ngâm rượu

Trước đó, ông Sang tặng ông Hướng một khúc rễ, nói rằng đây là rễ cây mật nhân. Bỏ đoạn rễ cây này vào hũ rượu ngâm được một ngày, ông Hướng chiết ra uống thử một chén nhỏ thì lập tức bị tê cứng lưỡi và chân tay, cấm khẩu rồi hôn mê.

Người thân đưa ông Hướng vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, đồng thời điện thoại hỏi ông Sang nguồn gốc của rễ cây này. Ông Sang mang hũ rượu trong nhà mình (ngâm cùng loại rễ cây đã cho ông Hướng) ra uống liền mấy chén và cũng có các triệu chứng tương tự ông Hướng.

Ngày 14/9, ông Sang tử vong, còn ông Hướng đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc cho rằng, bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc một loại cây gần giống cây mã tiền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG