1 tấn nội tạng thối chờ ra Bắc

1 tấn nội tạng thối chờ ra Bắc
TP - Ngày 1-3, lực lượng cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng phát hiện tại cơ sở chế biến sản phẩm động vật của bà Nguyễn Thị Á ở quận Liên Chiểu có khoảng 1 tấn nội tạng động vật (chủ yếu là nội tạng lợn) bốc mùi hôi thối.

> Thịt thối suýt thành đặc sản

Ngoài ra, phát hiện khoảng 700kg mỡ nước (mỡ lợn) và hơn 100kg top mỡ lợn. Bà Á không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kiểm dịch, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Bà Á khai nhận, số nội tạng trên được bà thu mua tại các chợ và lò giết mổ ở thành phố từ trước Tết Nhâm Thìn đến nay. Sau đó, đưa về đông lạnh rồi chế biến và đóng thùng để đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc, mỗi ngày khoảng 250kg.

Số mỡ nước, tóp mỡ được bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ ở những nơi có nhu cầu. Cơ sở của bà Á hoạt động không phép từ tháng 8-2011. Cảnh sát môi trường phối hợp Chi cục Thú y làm thủ tục tiêu hủy toàn bộ số nội tạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.